Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (15/4) công bố báo cáo Xu hướng tuyển dụng tháng 3, trong đó số lao động có việc làm trong tháng này đạt 25,8 triệu người, tăng 300.000 người so với tháng 2.
Tháng 12 năm ngoái, số lao động có việc làm tại Hàn Quốc tăng mức kỷ lục trong vòng 16 tháng với 495.000 người. Sau đó, quy mô tăng đã giảm trong vòng hai tháng liên tiếp, còn 339.000 người vào tháng 1 và 223.000 người trong tháng 2. Như vậy là trong tháng 3, số lao động có việc làm đã quay trở lại ngưỡng tăng 300.000 người.
Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 là 4,3%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên là 11,8%, tăng 1,1% so với một năm trước. Đây là tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 cao nhất tính từ tháng 6 năm 1999, khi Hàn Quốc thay đổi tiêu chuẩn thống kê số lượng người thất nghiệp, bao gồm cả những người đã tìm kiếm việc làm trong vòng 4 tuần, thay vì 1 tuần như trước đó.
Tỷ lệ thất nghiệp dự cảm, tức con số tính gộp cả những người không có việc làm, người có việc làm nhưng không ổn định, làm việc dưới 36 tiếng, người đang chuẩn bị xin việc hay bị tạm nghỉ việc một thời gian, là 11,7% trong tháng 3.
Trong khi đó, dân số hoạt động kinh tế trong tháng trước tăng thêm 379.000 người, tỷ lệ tuyển dụng đạt 59,6%, tăng thêm 0,1% so với tháng 2.
Tỷ lệ tuyển dụng lao động từ 15 tuổi tới 64 tuổi tính theo tiêu chuẩn của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 65,1%, tăng 0,2% so với một năm trước. Tỷ lệ tuyển dụng thanh niên từ 15 tới 29 tuổi là 41%, tăng 1% so với tháng trước.
Cục thống kê quốc gia cho biết tỷ lệ thất nghiệp thường đạt mức cao nhất trong tháng 3, bởi đây là thời điểm tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên. Tuy nhiên, tỷ lệ tuyển dụng thanh niên đã hồi phục được 1% trong tháng 3, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp thanh niên và tỷ lệ tuyển dụng cùng tăng đồng thời.