Địa chấn phát sinh từ đảo Kyushu (Nhật Bản) đã lan tới cả Hàn Quốc, và khoảng 4.000 trường hợp khai báo cảm thấy có động đất đã được ghi nhận.
Số trận động đất tại Hàn Quốc trong tháng 1 và tháng 2 vừa qua đã tăng vọt từ bốn vụ lên tám vụ trong tháng 3. Bán đảo Hàn Quốc ghi nhận bình quân 48 vụ động đất một năm, trung bình bốn vụ một tháng. Trường hợp động đất xảy ra nhiều như trong tháng 3 là khá hiếm thấy.
Trong khi số vụ động đất quy mô nhỏ vẫn liên tiếp xảy ra, có ý kiến lo ngại rằng chuỗi động đất liên hoàn xảy ra tại đảo Kyushu từ ngày 14/4 vừa qua có thể sẽ lan thành động đất tại bán đảo Hàn Quốc.
Do ảnh hưởng của đại thảm họa động đất tại miền Đông Nhật Bản vào năm 2011, số vụ động đất xảy ra trên bán đảo Hàn Quốc đã tăng lên gấp đôi, đạt tới 93 vụ trong năm 2013.
Tuy nhiên, kể từ năm 2014, lớp vỏ Trái đất trên bán đảo Hàn Quốc trở nên ổn định hơn. Chuỗi động đất xảy ra ở tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) vừa qua có quy mô tương đối nhỏ nên dự kiến hầu như sẽ không gây ra ảnh hưởng tức thời tới Hàn Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng Chính phủ vẫn cần phải hết sức chú ý và lên đối sách chặt chẽ do nơi xảy ra động đất thuộc mảng kiến tạo Á-Âu cùng với bán đảo Hàn Quốc.