Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ Hàn Quốc soạn thảo dự luật đặc biệt củng cố nền tảng tài chính

Write: 2016-04-22 18:05:20Update: 2016-04-22 18:15:04

Chính phủ Hàn Quốc soạn thảo dự luật đặc biệt củng cố nền tảng tài chính

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Sáu (22/4) đã quyết định sẽ trình lên Quốc hội dự luật đặc biệt nhằm củng cố nền tảng tài chính trong nước trước khi diễn ra phiên họp Quốc hội định kỳ nửa đầu năm 2016. Dự luật này sẽ ghi rõ mức trần đối với nợ quốc gia, nhằm mục đích quản lý không để chi tiêu vượt quá nguồn thu của Chính phủ.
 
Chính phủ giải thích dự luật này là một biện pháp cải cách tài chính nhằm khắc phục những khó khăn lớn hiện nay như xã hội già hóa, tỷ lệ sinh thấp, tăng trưởng kinh tế thấp.
 
Dự kiến, Chính phủ sẽ nâng mức trần tỷ lệ nợ quốc gia trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) từ 40% như hiện nay lên 60% vào năm 2060. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã đề ra các đề án cải cách tài chính ở mười lĩnh vực như giáo dục, nông thôn, tài chính địa phương.
 
Để tìm kiếm các động lực tăng trưởng tương lai, Chính phủ quyết định đẩy mạnh vai trò của các Trung tâm cải cách kinh tế sáng tạo trên toàn quốc, cho phép những nơi này tự quyết về nội dung và phương hướng các dự án hỗ trợ doanh nghiệp. Chính phủ sẽ đẩy nhanh tốc độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng toàn diện khép kín chu trình từ sản xuất, chế biến, tới xuất khẩu, nhằm hồi phục kinh tế nông thôn đang bị trì trệ.
 
Theo dự luật này, các công ty nước đô thị do địa phương quản lý sẽ được chuyển đổi thành các công ty địa phương chịu sự quản lý của nhà nước. Các dự án hỗ trợ xuất khẩu không mang lại hiệu quả cũng sẽ được thay thế.
 
Nguồn tài chính đạt được thông qua cải cách tài chính toàn diện như trên dự kiến sẽ được Chính phủ đầu tư vào phúc lợi xã hội, tập trung tạo ra việc làm, và kích thích động lực tăng trưởng tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập