Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Các công ty xây dựng Hàn Quốc xúc tiến thâm nhập thị trường I-ran

Write: 2016-04-23 15:10:39Update: 2016-04-23 16:51:00

Các công ty xây dựng Hàn Quốc xúc tiến thâm nhập thị trường I-ran

Các công ty xây dựng Hàn Quốc đang tìm kiếm cơ hội vàng tại I-ran, nước Trung Đông vừa được Mỹ và châu Âu dỡ bỏ cấm vận kinh tế vào hồi tháng 2 vừa qua.
 
Công ty công nghiệp Daelim sẽ tiến hành ký tắt hợp đồng dự án xây dựng tuyến đường sắt nối Al-Wajh và Isfahan với quy mô 4,9 tỷ USD và nhà máy thủy điện và đập Baktiari với tổng giá trị 2 tỷ USD tại I-ran. Công ty cơ khí Hyundai dự định ký hợp đồng sơ bộ về việc xây dựng cơ sở lọc khí đốt South Pars quy mô 3,6 tỷ USD. Hyundai cũng dự kiến ký Biên bản hợp tác hỗ trợ xây dựng nhà máy phát điện tư nhân tại khu vực Zanjan với tổng kim ngạch 500 triệu USD.
 
Bên cạnh đó, công ty xây dựng Hyundai và Posco-Daewoo cũng ký hiệp định hợp tác chính thức với Bộ Y tế I-ran về việc xây dựng bệnh viện quy mô lớn của trường đại học y Shiraz trong tháng sau.
 
Ngoài ra, nếu tính cả những công ty đang trong quá trình đàm phán đặt hàng với I-ran thì tổng số giá trị hợp đồng mà giới xây dựng Hàn Quốc đạt được có thể lên tới khoảng 20 tỷ USD. Tuy nhiên, một quan chức trong ngành cho biết, sẽ mất khá nhiều thời gian cho đến lúc những dự án này được hoàn tất ký kết chính thức.
 
Trong chuyến thăm chính thức I-ran vào đầu tháng 5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye sẽ được lực lượng lớn lãnh đạo doanh nghiệp trong nước tháp tùng để tăng cường thâm nhập vào thị trường này. Với dân số 80 triệu dân, I-ran có diện tích lớn gấp khoảng 7,5 lần bán đảo Hàn Quốc, có lượng trữ dầu thô đứng thứ tư thế giới và lượng trữ khí đốt tự nhiên được đánh giá là có tiềm năng tăng trưởng đứng đầu thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập