Sau khi Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm vào hôm 23/4, một số chuyên gia quân sự nhận định rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ triển khai thực tế loại tên lửa này trong vòng từ ba tới bốn năm tới.
Vào tháng 1 năm ngoái, miền Bắc mới chỉ thử nghiệm phóng thử tên lửa trên mặt đất. Sau đó chưa đầy một năm, vào tháng 12 năm ngoái, nước này công bố video cho biết đã thử nghiệm thành công đẩy tên lửa từ dưới nước lên không trung, khiến cả thế giới bất ngờ.
Bắc Triều Tiên bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm vào năm 1995. Như vậy là sau 20 năm, nước này đã tiến rất gần đến công nghệ mà tới nay chỉ có sáu nước trên thế giới bao gồm Mỹ, Anh, Trung Quốc sở hữu.
Trong vụ phóng tên lửa vừa qua, tên lửa đạn đạo của miền Bắc phát ra tia lửa sáng và màu trắng, cho thấy nước này có thể đã sử dụng nhiên liệu rắn để khiến tên lửa đạt được vận tốc tối thiểu là 300 km. Tuy nhiên, tên lửa này chỉ bay chưa đầy 30 km thì phát nổ, cho thấy Bình Nhưỡng vẫn còn bị hạn chế về mặt công nghệ. Bên cạnh đó, tàu ngầm diesel miền Bắc sử dụng để phóng tên lửa phải nổi lên mặt nước hai tới ba lần một ngày để duy trì lực đẩy, khiến vị trí của tàu ngầm bị lộ trong quá trình di chuyển. Đây cũng là một hạn chế khác trong công nghệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Bắc Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm hôm 23/4 của miền Bắc đã cho thấy một số bước tiến công nghệ của nước này. Tuy nhiên nước này sẽ còn mất khá nhiều thời gian để có thể triển khai thực tế loại tên lửa này.
Bộ Quốc phòng có kế hoạch lắp đặt ra-đa cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo kiểu mới cho tới năm 2020 để đối phó với những uy hiếp từ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại rằng rất có thể miền Bắc đã triển khai được loại tên lửa này từ trước thời điểm kế hoạch này được thực thi.