Ngân hàng trung ương Hàn Quốc hôm thứ Ba (26/4) công bố báo cáo về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế quý I năm nay, trong đó kinh tế Hàn Quốc đã tăng trưởng 0,4% so với quý IV năm 2015. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ quý II năm ngoái, cũng với 0,4%, khi kinh tế Hàn Quốc chịu ảnh hưởng từ dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).
Trong quý III năm ngoái, kinh tế Hàn Quốc từng đạt mức tăng trưởng là 1,2%, rồi giảm xuống còn 0,7% trong quý IV sau đó. Như vậy, kinh tế Hàn Quốc đã hai quý liên tiếp tăng trưởng dưới 1%.
Trong quý I, đầu tư xây dựng tăng 5,9%, chi tiêu Chính phủ tăng 1,3% đã góp phần kéo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc đi lên. Ngoài ra, lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp đạt mức tăng trưởng 5,9%, tập trung ở ngành chăn nuôi gia súc. Lĩnh vực xây dựng cũng đạt tăng trưởng 3,2% do số công trình nhà ở tăng.
Tuy nhiên, tiêu dùng các hàng hóa lâu bền và không bền đều giảm, khiến tiêu dùng nội địa giảm 0,3%. Điều này được phân tích là do hiệu quả từ các chính sách kích thích tiêu thụ nội địa mà Chính phủ tiến hành trong năm ngoái giảm, gia tăng tâm lý bất an về nền kinh tế và, làm giảm tâm lý tiêu dùng.
Trong quý I vừa qua, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) theo bình quân đầu người của Hàn Quốc đã tăng 2,8% so với một quý trước đó.
Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu trong quý I đều có kết quả thấp hơn so với dự kiến ban đầu dẫn đến lo ngại rằng xu hướng tăng trưởng theo quý dưới ngưỡng 1% có thể sẽ còn kéo dài, và việc đạt được tỷ lệ tăng trưởng 3% như Chính phủ đề ra là điều không hề dễ dàng.
Tuy nhiên, Bộ Kế hoạch và tài chính khá lạc quan về tình hình kinh tế trong quý II. Bộ này cho biết kinh tế Hàn Quốc đã đình trệ nghiêm trọng trong tháng 1, nhưng sau đó được cải thiện hơn trong tháng 2, 3 và thời gian gần đây.