Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc hôm thứ Ba (26/4) công bố Sách Trắng về nhân quyền Bắc Triều Tiên, với các nội dung phỏng vấn khoảng 180 người tị nạn miền Bắc nhập cảnh vào Hàn Quốc kể từ cuối năm 2014 cho tới hết năm 2015. Những người này cho biết bắt đầu từ năm 2014, chính quyền miền Bắc áp mức án tù lao động khổ sai đối với những người bị phát hiện khi đang bỏ trốn.
Trước đó, nước này chỉ phạt giam sáu tháng với những đối tượng bỏ trốn lần đầu. Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, Bắc Triều Tiên khép tội danh này với mức án nặng là tù khổ sai từ ba tới năm năm tại các trại cải tạo ở tỉnh Bắc Hamgyong và Nam Pyongan của miền Bắc.
Ngoài ra, để ngăn chặn tình trạng người dân bỏ trốn, chính quyền miền Bắc cũng tăng cường theo dõi và xử phạt đối với những gia đình có người thân bỏ trốn, đẩy mạnh theo dõi việc sử dụng băng đĩa bất hợp pháp hay điện thoại di động, những yếu tố có thể tác động khiến người dân nước này muốn bỏ trốn.
Người dân Bắc Triều Tiên đang bị chính quyền miền Bắc bóc lột nặng nề về thời gian lao động và tiền lương. Những người tị nạn từng làm việc ở các nước Trung Đông hay Trung Quốc, Nga, cho biết 90% tiền lương của họ phải nộp lại cho Nhà nước, và họ phải làm việc quần quật hơn 16 tiếng một ngày.