Vào 6 giờ 40 phút sáng ngày 28/4, Bắc Triều Tiên đã cho phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan từ khu vực thành phố Wonsan, tỉnh Gangwon. Tiếp đó, vào 7 giờ 26 phút chiều cùng ngày, nước này lại phóng tiếp một tên lửa Musudan khác, nhưng cả hai vụ phóng đều thất bại.
Trước đó, hôm 15/4, Bình Nhưỡng từng phóng một tên lửa Musudan nhân dịp kỷ niệm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người khai sinh ra Nhà nước Bắc Triều Tiên, nhưng tên lửa đã phát nổ trên không trung. Trái với dự đoán của quân đội Hàn Quốc rằng Bắc Triều Tiên sẽ mất nhiều thời gian để phóng tiếp tên lửa Musudan, miền Bắc đã liên tiếp phóng tên lửa chỉ trong thời gian ngắn.
Có thể thấy quân đội nước này đã quá nóng vội, muốn phóng tên lửa sớm trước thềm Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ bảy sẽ diễn ra vào hôm 6/5 tới nhằm phục hồi danh dự sau những đợt phóng thất bại trước đó trong khi còn chưa hoàn thiện được tính năng tên lửa.
Tên lửa Musudan được Bình Nhưỡng triển khai thực tế từ năm 2007, có tầm bắn được phỏng đoán là đạt trên 3.000 km, có thể vươn tới căn cứ quân đội Mỹ ở đảo Guam.
Chính phủ Hàn Quốc lên án động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, gọi đây là hành vi vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, và cho biết sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết cùng với Hội đồng bảo an để giải quyết vấn đề này.