Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Hai (2/5) công bố báo cáo về Cán cân quốc tế tháng 3, trong đó cán cân vãng lai của Hàn Quốc đạt thặng dư 10,09 tỷ USD.
Cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã thặng dư 49 tháng liên tục suốt từ tháng 3 năm 2013, với đà thặng dư dài nhất từ trước tới nay. Quy mô thặng dư từng đạt cao nhất vào tháng 9 năm ngoái là 10,85 tỷ USD. Còn quy mô thặng dư trong quý I năm nay đạt kỷ lục theo quý là 24,08 tỷ USD.
Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3 đạt 44,54 tỷ USD, giảm 9,3% so với một năm trước. Nhập khẩu đạt 32,1 tỷ USD, giảm 16,1%. Do vậy, thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc vẫn là loại hình thặng dư thời kỳ khủng hoảng kinh tế, với xuất khẩu và nhập khẩu cùng giảm nhưng nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất khẩu do tình hình suy thoái kinh tế ở cả trong và ngoài nước.
Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm mạnh so với một năm trước, với chế phẩm hóa dầu giảm tới 39,7%, màn hình LCD giảm 32,8%, và sản phẩm điện tử giảm 14,6%.
Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán trong nước sau khi giảm 3,26 tỷ USD vào tháng 2 đã tăng lên 3,4 tỷ USD trong tháng 3. Đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã giảm suốt chín tháng liền kể từ tháng 6 năm ngoái.