Ủy ban đối sách khẩn cấp của các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung hôm thứ Hai (9/5) đã đệ trình Tòa án Hiến pháp xem xét tính vi hiến trong quyết định của Chính phủ cho dừng toàn bộ hoạt động khu công nghiệp này vào hôm 10/2.
Trong buổi họp báo diễn ra cùng ngày, ủy ban này cho rằng quyết định trên của Chính phủ là trái với Hiến pháp do vi phạm về trình tự hợp pháp và xâm phạm quyền tài sản của doanh nghiệp.
Luật sư phụ trách vụ việc này cho biết các doanh nghiệp mong đợi Tòa án Hiến pháp phán quyết liệu quyết định trên có được thực hiện theo đúng trình tự pháp luật, thay vì đánh giá biện pháp của Chính phủ có cần thiết cho các mục đích chung như an ninh quốc gia hay không.
Ủy ban đối sách khẩn cấp của các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung tranh luận rằng trong khi Hàn Quốc luôn yêu cầu phía Bắc Triều Tiên điều hành khu công nghiệp này theo đúng pháp luật, Chính phủ lại quyết định dừng toàn bộ hoạt động khu công nghiệp mà không hề có một căn cứ pháp luật này, xâm phạm tới quyền tài sản của chính công dân mình.
Tham dự vào vụ kiện vi phạm Hiến pháp này có tổng cộng 163 doanh nghiệp, trong đó 108 doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp Gaesung, 37 doanh nghiệp kinh doanh với khu công nghiệp này và 18 công ty đối tác khác.
Chính phủ Hàn Quốc hôm 10/2 đã quyết định ngừng toàn bộ hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung ở Bắc Triều Tiên để phản đối việc miền Bắc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư và phóng tên lửa tầm xa. Ngay lập tức, Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp này và biến đây thành khu vực kiểm soát quân sự, đuổi toàn bộ công nhân viên miền Nam ra ngoài.