Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc hôm thứ Bảy (21/5) cho biết đang xem xét nâng quy chuẩn để xếp loại doanh nghiệp lớn hiện hành là những công ty có tổng giá trị tài sản trên 5.000 tỷ won (khoảng 4,3 tỷ USD) lên thành 10.000 tỷ won (khoảng 8,6 tỷ USD).
Vào đầu tháng 4, hai công ty Kakao, nhà cung cấp ứng dụng chat di động số một tại Hàn Quốc, và công ty Celltrion hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, đã là hai công ty đầu tiên xuất thân từ doanh nghiệp mạo hiểm được chỉ định trở thành doanh nghiệp lớn.
Vấn đề ở chỗ, được xếp vào hàng ngũ doanh nghiệp lớn đồng nghĩa sẽ bị hạn chế bởi nhiều quy chế, quy định, cụ thể là khoảng 30 điều luật về giao dịch công bằng, luật thương mại, hay luật về công ty cổ phần tài chính, như bị cấm đầu tư chung giữa các công ty con, sở hữu cổ phần chéo mới, bảo lãnh nợ, và bị hạn chế về quyền biểu quyết đối với cổ phiếu các công ty con do công ty tài chính hay bảo hiểm trực thuộc nắm giữ.
Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng các hạn chế như trên để kìm hãm sức ảnh hưởng quá lớn của các doanh nghiệp lớn đối với kinh tế bằng việc bành trướng kinh doanh kiểu “vòi bạch tuộc”. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được đặt ra về tính công bằng của việc áp dụng quy chuẩn này mà không xem xét đến quy mô hay đặc tính riêng về ngành nghề của các doanh nghiệp. Nếu so sánh doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc hiện nay là tập đoàn Samsung với “em út” Kakao thì có thể thấy dù sở hữu số tài sản lên đến 348.000 tỷ won (tương đương 303,1 tỷ USD), tức là gấp khoảng 70 lần so với Kakao nhưng Samsung cũng chỉ bị áp dụng quy chế tương tự.
Các công ty mới cho rằng do bị xếp vào danh sách các tập đoàn lớn, họ không thể đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, một yếu tố tất yếu để đẩy mạnh phát triển và tiến hành cải cách trong lĩnh vực IT.