Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên hôm 20/5 một lần nữa đã gửi thư ngỏ đề xuất tổ chức một cuộc hội đàm quân sự liên Triều, 10 ngày sau khi Đại hội đảng Lao động lần thứ bảy của nước này bế mạc hôm 9/5. Trong thư, cơ quan này nhấn mạnh đề xuất này là hành động thiết thực nhất hai bên có thể làm vì hòa bình và an ninh dân tộc.
Miền Bắc yêu cầu miền Nam chấm dứt những hành động và thái độ thù địch đang là vật cản trên con đường hai miền xây dựng niềm tin và cải thiện quan hệ, đồng thời hối thúc Hàn Quốc nhanh chóng hồi đáp lại đề xuất này để hai bên có thể cùng mở ra cánh cửa dẫn đến xây dựng nền tảng tin cậy về quân sự.
Cũng trong ngày 20/5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất này, khẳng định đây chỉ là một phương pháp tuyên truyền mà miền Bắc đã đề cập trong Đại hội Đảng Lao động lần thứ bảy vừa qua. Seoul bày tỏ quan điểm cho rằng đây là một động thái không đáng tin trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn khăng khăng tự nhận là một nước sở hữu hạt nhân, không chấp nhận phi hạt nhân hóa.
Bộ Quốc phòng nhấn mạnh điều kiện tiên quyết đưa đến các đối thoại liên Triều là miền Bắc phải thể hiện thay đổi thực tế hướng đến giải trừ hạt nhân.
Trước đó, khi phát biểu tại Đại hội Đảng Lao động Bắc Triều Tiên lần thứ bảy, Chủ tịch Kim Jong-un từng đề cập đến tính quan trọng của việc tổ chức hội đàm quân sự liên Triều, nhưng Chính phủ Hàn Quốc bác bỏ, cho rằng đó là những lời không chân thành.