Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), cơ quan nghiên cứu chính sách quốc gia, hôm thứ Ba (24/5) đã hạ dự đoán triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay xuống còn 2,6%, giảm 0,4% so với mức dự đoán mà cơ quan này đưa ra vào cuối năm ngoái là 3%. Mức dự đoán của KDI thấp hơn cả dự đoán của các cơ quan, tổ chức khác trong và ngoài nước về triển vọng kinh tế Hàn Quốc.
Vào tháng 4 vừa qua, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đã hạ triển vọng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm 2016 xuống 2,8%. Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cũng đã hạ dự đoán từ 3,1% xuống còn 2,7%. Chính phủ Hàn Quốc hiện vẫn giữ nguyên dự đoán về triển vọng tăng trưởng kinh tế ở ngưỡng 3%.
Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc nhận định xu hướng tăng tiêu thụ nội địa sẽ chững lại, cộng thêm tình trạng xuất khẩu đình trệ, khiến cơ quan này quyết định hạ dự đoán về tỷ lệ tăng trưởng của Hàn Quốc trong năm nay. KDI cũng dự đoán rằng trong năm sau, kinh tế Hàn Quốc sẽ chỉ tăng trưởng 2,7%.
Theo KDI, việc tái cơ cấu các doanh nghiệp bị nợ xấu đang là yếu tố rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế Hàn Quốc. Cơ quan này cảnh báo rằng nếu Chính phủ trì hoãn quá trình tái cơ cấu sẽ dẫn đến bất ổn về tài chính hoặc thất nghiệp quy mô lớn, làm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chững lại. KDI chỉ ra rằng Chính phủ cần phải tiến hành tái cơ cấu với nguyên tắc tốn ít chi phí nhất, kêu gọi sự chia sẻ tổn thất của các bên liên quan.