Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (30/5) công bố kết quả điều tra xu hướng hộ gia đình trong quý I vừa qua. Trong đó, nhóm 20% hộ gia đình có thu nhập cao nhất trong thang thu nhập gồm năm bậc, đã chi 667.000 won (khoảng 600 USD) cho giáo dục trên tổng thu nhập là 9.067.000 won (7.610 USD).
Chi tiêu cho giáo dục của các hộ gia đình này chiếm 15,5% toàn bộ chi tiêu gia đình và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số 12 hạng mục chi tiêu.
Ngược lại, nhóm hộ gia đình xếp cuối bảng về thu nhập có thu nhập bình quân hộ gia đình là 1,41 triệu won (1.180 USD). Nhóm này chi 83.297 won (70 USD) cho giáo dục, chiếm tỷ trọng là 6,3% trên tổng chi tiêu gia đình.
Như vậy là chi tiêu cho giáo dục của nhóm hộ gia đình có thu nhập cao nhất và nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp nhất cách biệt tới tám lần. Đặc biệt, cách biệt về chi phí giáo dục tư lên tới 9,1 lần. Đây là lần đầu tiên sau bảy quý, khoảng cách về chi phí dành cho giáo dục giữa hai nhóm này lên tới tám lần.
Nguyên nhân của tình trạng này được phân tích là do tầng lớp thu nhập cao có dư dả tài chính để đầu tư giáo dục tư cho con cái, trong khi đó, tầng lớp thu nhập thấp lại bị giảm thu nhập, dẫn đến phụ thuộc nhiều hơn vào giáo dục công.
Điều đáng lo ngại là sự cách biệt về chi tiêu giáo dục như trên sẽ dẫn tới sự cách biệt về học vấn ở thế hệ sau, khiến nhiều khả năng con cái sẽ vẫn có mức thu nhập như bố mẹ.