Theo kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 của Viện nghiên cứu phát triển kinh doanh quốc tế (IMD) có trụ sở tại Thụy Sĩ, Hàn Quốc đứng thứ 29 trên tổng số 61 nước được điều tra về năng lực cạnh tranh quốc gia, giảm bốn bậc so với năm ngoái. Đây là thứ hạng thấp nhất của Hàn Quốc kể từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
Trong số bốn lĩnh vực được đánh giá, lĩnh vực hiệu quả hoạt động kinh doanh giảm 11 bậc, dừng ở vị trí thứ 48, kéo theo xếp hạng chung về năng lực cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc. Theo Bộ Kế hoạch và tài chính, vụ ầm ĩ liên quan tới chất diệt khuẩn máy tạo ẩm và vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp đã khiến Hàn Quốc bị IMD đánh giá tiêu cực.
Hàn Quốc gần như xếp cuối bảng đánh giá về đạo đức doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội. Về quan hệ lao động và lực lượng lao động có tay nghề cao, Hàn Quốc cũng được xếp hạng khá thấp.
Hiệu quả điều hành của Chính phủ là tiêu chí duy nhất của Hàn Quốc tăng hai bậc, đứng thứ 26, nhờ những thành quả cải cách tài chính và hệ thống lương hưu công chức của Chính phủ đương nhiệm.
Theo IMD, Hàn Quốc cần phải kịp thời cải cách cơ cấu doanh nghiệp, thị trường lao động, hồi phục tiêu thụ nội địa và tạo việc làm cho thanh niên.
Trong năm nay, Hồng Kông đứng vị trí thứ nhất về năng lực cạnh tranh quốc gia, đứng thứ hai là Thụy Sĩ. Mỹ đã mất vị trí đứng đầu trong năm ngoái, rơi xuống thứ ba. Trung Quốc đứng thứ 25, giảm ba bậc so với năm 2015.