Chính quyền miền Bắc hôm 2/6 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên, một cơ quan tuyên truyền nhằm vào Chính phủ Hàn Quốc, với nội dung sẽ tiến hành các biện pháp quân sự nếu Seoul từ chối đề xuất tổ chức hội đàm quân sự liên Triều của nước này.
Tuyên bố này của Bình Nhưỡng được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách quốc gia có lo ngại về rửa tiền.
Ủy ban hòa bình thống nhất tổ quốc Bắc Triều Tiên cho rằng đề xuất của miền Bắc là chính đáng, nhằm cải thiện quan hệ liên Triều, và đe dọa sẽ có hành động quân sự quyết liệt nếu miền Nam khước từ đề nghị này. Động thái lần này của miền Bắc cho thấy nước này lấy danh nghĩa đề xuất tổ chức hội đàm quân sự liên Triều, đợi miền Nam từ chối để tiến hành thêm các khiêu khích khác.
Động thái này cũng cho thấy tâm lý nóng vội, thiếu chiến lược chặt chẽ của Bình Nhưỡng trong bối cảnh chuyến thăm Bắc Kinh của Phó Chủ tịch đảng Lao động Bắc Triều Tiên Ri Su-yong đã kết thúc mà không đạt được thành quả nào đặc biệt, và các nước trên thế giới liên tiếp áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với miền Bắc.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố lấy làm tiếc về động thái uy hiếp của miền Bắc, cho rằng việc Bình Nhưỡng đề xuất đối thoại chỉ là một chiêu bài tuyên truyền không hề mang thành ý, và nhấn mạnh hai bên chỉ có thể đối thoại khi miền Bắc thực hiện các biện pháp giải trừ hạt nhân.