Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết nhóm nghiên cứu về các loại ung thư khó chữa do giáo sư Nam Do-hyun đứng đầu thuộc Bệnh viện Samsung Seoul đã hợp tác với nhóm nghiên cứu của trường Đại học Columbia, Mỹ, do giáo sư Raul Rabadan đứng đầu, đưa ra được biểu đồ tiến hóa gien di truyền của bệnh nhân mắc u nguyên bào thần kinh đệm (Glioblastoma), một loại u ác tính nguy hiểm nhất trong số các loại khối u não. Kết quả nghiên cứu này đã được đăng tải trên tạp chí học thuật Nature Genetics.
U nguyên bào thần kinh đệm là một loại u rất khó điều trị do tính kháng cự cao với các loại trị liệu bằng tia phóng xạ hay bằng thuốc chống ung thư. Dù bệnh nhân có được điều trị chống ung thư quy chuẩn, gien di truyền sẽ bị tiến hóa dẫn tới nhiều trường hợp bị tái phát ung thư.
Nhóm nghiên cứu hai nước đã tiến hành phân tích dữ liệu của 114 bệnh nhân Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Ý, cho thấy 63% trường hợp có hiện tượng thay đổi gien di truyền sau khi tái phát ung thư, 15% bệnh nhân bị hiện tượng siêu đột biến. Đặc biệt, 11% bệnh nhân còn xuất hiện thêm đột biến gien di truyền LTBP4. Việc sức khỏe bệnh nhân xấu đi được nhóm nghiên cứu kiểm chứng là có liên quan tới sự đột biến loại gien này.
Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết kết quả nghiên cứu nói trên đã đề ra được phương hướng mới trong liệu pháp điều trị miễn dịch và điều trị trúng đích (target therapy) đối với loại khối u này. Thành quả nghiên cứu này đã góp phần nâng cao khả năng điều trị phù hợp cho bệnh nhân.