Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm thứ Sáu (10/6) đưa tin Chính phủ, đảng Lao động và các đoàn thể miền Bắc đã có cuộc họp tại Cung văn hóa Nhân dân thủ đô Bình Nhưỡng vào hôm 9/6 và thông qua văn kiện kêu gọi Chính phủ miền Nam tổ chức một cuộc gặp bàn về thống nhất liên Triều.
Tuy nhiên, văn kiện này của chính quyền miền Bắc nêu rõ lực lượng quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc chính là nguyên nhân khiến tình thế trên bán đảo Hàn Quốc diễn tiến xấu đi. Bình Nhưỡng yêu cầu Washington rút quân khỏi Hàn Quốc và dừng tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ. Nước này biện hộ rằng các vũ khí hạt nhân mà miền Bắc phát triển chỉ là phương tiện tự vệ.
Trong lần đề xuất này, miền Bắc cũng đưa ra chủ trương thống nhất hai miền Nam-Bắc theo mô hình Nhà nước liên bang (Koryo Confederal System).
Đại hội đảng Lao động Bắc Triều Tiên diễn ra vào tháng 5 vừa qua cũng đưa ra quyết định sẽ tiến hành một cuộc chiến để thống nhất dân tộc nếu Chính phủ miền Nam không chấp nhận phương án thống nhất theo mô hình Nhà nước liên bang. Động thái này của miền Bắc được phân tích là mang ý đồ kích động mâu thuẫn trong nội bộ miền Nam trước thềm kỷ niệm 16 năm Tuyên bố chung liên Triều vào ngày 15/6/2000.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định động thái này của Bình Nhưỡng chỉ là một chiến lược tuyên truyền kiểu cũ của Bắc Triều Tiên.
Việc Bình Nhưỡng liên tiếp đề xuất đối thoại quân sự liên Triều và thống nhất còn được cho là nhằm tạo ra kẽ hở trong các biện pháp cấm vận của cộng đồng quốc tế đối với nước này.