Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Chính giới đề nghị Chính phủ cân nhắc đối thoại liên Triều

Write: 2016-06-15 17:03:13Update: 2016-06-15 17:45:43

Chính giới đề nghị Chính phủ cân nhắc đối thoại liên Triều

Đảng Dân chủ đồng hành hôm thứ Tư (15/6) đã mở cuộc họp của Ủy ban đối sách khẩn cấp của đảng tại lầu gác Imjingak ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, nhân kỷ niệm 16 năm Tuyên bố chung liên Triều 15/6.
 
Tại đây, Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Kim Jong-in đã hối thúc Chính phủ tạo ra chuyển biến trong quan hệ liên Triều. Ông Kim Jong-in cho rằng Chính phủ cần phải xem xét việc Seoul phối hợp với cộng đồng quốc tế trong phi hạt nhân hóa miền Bắc có thể ngăn chặn được tình trạng gián đoạn đối thoại liên Triều như hiện nay.
 
Trong cuộc họp Ủy viên tối cao của Đảng vì Nhân dân diễn ra tại Quốc hội cùng ngày nhân kỷ niệm 16 năm Tuyên bố chung liên Triều 15/6, Chủ tịch đảng này ông Ahn Cheol-soo nhận định trong tiền lệ chưa từng có thể chế nào bị sụp đổ chỉ vì cấm vận và sức ép từ bên ngoài. Theo ông Ahn Cheol-soo, sau tất cả các biện pháp cấm vận, các bên sẽ phải ngồi vào bàn đối thoại. Do vậy, Chính phủ cần phải sớm cân nhắc thời điểm và hình thức tổ chức đối thoại với miền Bắc để có thể chủ động trong mọi tình huống và đưa ra các hành động chiến lược cụ thể.
 
Trong bài phát biểu cùng ngày, người phát ngôn đảng Thế giới mới Ji Sang-wook yêu cầu Bắc Triều Tiên phải tôn trọng tinh thần của Tuyên bố chung liên Triều 15/6, lên án các động thái khiêu khích triền miên của nước này đang phá vỡ tinh thần của Tuyên bố chung.
 
Trong khi đó, đảng Thế giới mới hối thúc miền Bắc ngay lập tức từ bỏ tham vọng hạt nhân vì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và hợp tác liên Triều. Đảng Thế giới mới cam kết sẽ nỗ lực khiến miền Bắc giải trừ hạt nhân, mang lại hòa bình cho bán đảo Hàn Quốc và cải thiện quan hệ hai miền Nam-Bắc
  
Mặt khác, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 15/6 khẳng định Seoul tôn trọng mọi thỏa thuận đạt được trong Tuyên bố chung liên Triều 15/6, kiên định lập trường không đổi, nỗ lực hết sức thực thi Tuyên bố này. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên vẫn đang ngoan cố phát triển và khiêu khích về hạt nhân, bất chấp sự hỗ trợ và hợp tác của Hàn Quốc, gây trở ngại lớn cho quan hệ liên Triều nói riêng và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc nói chung, cũng như phá hủy tinh thần cơ bản của thỏa thuận Nam-Bắc.
 
Tuyên bố chung liên Triều ngày 15/6 được đưa ra trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên Kim Jong-il vào ngày 15/6/2000 tại Bình Nhưỡng.

Lựa chọn của ban biên tập