Theo báo cáo về xu hướng thay đổi kinh tế nhà nông dài hạn (1985-2015) đăng trên số ra tháng 6 của tạp chí điều tra tình hình nông nghiệp Hàn Quốc, thu nhập danh nghĩa của các hộ gia đình làm nông nghiệp tại Hàn Quốc hiện nay là 37.215.000 won (tương đương gần 32.000 USD). Đây là mức tăng 5,5 lần so con số 5.736.000 won của năm 1985, tức 30 năm về trước.
Trong đó, tăng mạnh nhất là các hộ chăn nuôi gia súc với con số cụ thể là tăng 223% từ 24.628.000 won vào năm 1993 lên 79.649.000 won (gần 68.000 USD), tiếp đó là thu nhập danh nghĩa của các hộ trồng lúa đã tăng 70%, các hộ trồng rau tăng 56%, trồng cây ăn quả tăng 51%.
Báo cáo này cũng cho biết nếu xét yếu tố lạm phát thì từ sau năm 1995 khi Hàn Quốc chính thức mở cửa thị trường hàng nông sản, thu nhập thực tế của nhà nông đã bị chững lại.
Một điều đáng nói là dù thu nhập danh nghĩa của nhà nông tăng lên nhưng khoảng cách thu nhập với các hộ lao động lại thành phố tại ngày càng lớn. Theo số liệu thống kê năm ngoái, thu nhập nhà nông chỉ tương đương 64,4% thu nhập hộ lao động tại thành phố. Báo cáo này dự đoán mức chênh lệch này sẽ còn trầm trọng thêm nữa.