Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Hiệp hội đầu tư tài chính Hàn Quốc (KOFIA) hôm thứ Ba (21/6) cho biết tổng số dư tiền gửi khách hàng (customer deposits) tại các công ty chứng khoán trong nước tính tới ngày 17/6 vừa qua đạt 26.180,9 tỷ won (tương đương 22,62 tỷ USD), tăng gần 1,7 tỷ USD so với một ngày trước đó. Con số này cao hơn gần 1.500 tỷ won (1,3 tỷ USD) so với mức kỷ lục từng ghi nhận vào ngày 20/7 năm ngoái là 24.703 tỷ won (21,33 tỷ USD).
Tiền gửi của khách hàng là số tiền mà nhà đầu tư chuyển cho một công ty chứng khoán tạm thời giữ hộ để có thể mua cổ phiếu, hoặc là số tiền mà nhà đầu tư không rút ra khỏi tài khoản sau khi bán cổ phiếu mà giữ lại trong tài khoản để tiếp tục đầu tư vào thị trường chứng khoán bất cứ lúc nào.
Các chuyên gia cho rằng do Ngân hàng trung ương (BOK) trong tháng 6 đã hạ lãi suất cơ bản xuống mức siêu thấp là 1,25%/năm, khiến các nhà đầu tư không còn cách nào khác là phải luân chuyển dòng tiền lưu động (floating money) trong thị trường chứng khoán sang dạng tài sản đầu tư.
Vào hôm 9/6, khi BOK ra quyết định hạ thêm lãi suất cơ bản, chỉ trong một ngày số tiền bảo chứng của khách hàng đã tăng lên trên 1.000 tỷ won (864 triệu USD). Việc các nhà đầu tư dồn hàng nghìn tỷ won tiền đầu tư để đăng ký mua cổ phần chào bán công khai sau đó cũng chính là do tác động từ việc giảm lãi suất của Ngân hàng trung ương.
Bên cạnh đó, số lượng tài khoản giao dịch cổ phiếu cũng liên tục lập con số kỷ lục trong vòng nhiều ngày. Tính tới ngày 17/6, tổng số tài khoản giao dịch cổ phiếu trên thị trường đạt 22.473.849 tài khoản, tăng hơn 1 triệu tài khoản tính từ đầu năm.
Giá trị thiết lập của Quỹ thị trường tiền tệ MMF (Money Market Fund), một quỹ đầu tư ngắn hạn tiêu biểu, đã vượt mốc 120.000 tỷ won (103,6 tỷ USD) vào ngày 16/6 vừa qua, mức cao nhất trong năm nay, gần bằng mức kỷ lục ngày 16/3/2009 là 126.600 tỷ won (109,34 tỷ USD).