Viện nghiên cứu kinh tế nông thôn Hàn Quốc (KREI) hôm 23/6 cho biết sản lượng hoa quả nhiệt đới của Hàn Quốc trong năm 2015 đạt 1.174 tấn, tăng vọt tới 52,5% so với năm 2014 với 769,6 tấn.
Chanh leo có sản lượng cao nhất với 408,7 tấn, sau đó tới xoài là 398 tấn, dứa 167 tấn, thanh long 86 tấn, đu đủ 62,9 tấn. Diện tích canh tác các loại hoa quả nhiệt đới đã tăng từ 58 héc-ta trong năm trước lên 106,6 héc-ta trong năm ngoái, tức tăng hơn 80%. Đặc biệt, xoài sau khi được trồng tại đảo Jeju vào năm 2001 đã được nhân rộng tại 150 địa điểm canh tác ở các tỉnh như Bắc Gyeongsang, Nam Jeolla, Bắc Jeolla. Các địa phương khác như thành phố Daegu, Busan, tỉnh Bắc Jeolla, Nam Chungcheong, Bắc Chungcheong đã bắt đầu thu hoạch hoa quả nhiệt đới. Những địa phương này hầu như không có sản lượng hoa quả nhiệt đới cho tới năm 2014.
Viện nghiên cứu nông nghiệp biến đổi khí hậu thuộc Cục phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) hiện đang trồng thí điểm cây ô liu, một đặc sản của vùng Địa Trung Hải, tại đảo Jeju, với diện tích đạt khoảng 660 m², và dự kiến sẽ thu hoạch vào tháng 10 tới.
Việc canh tác các loại nông sản á nhiệt đới tăng cao là bởi nhiệt độ bình quân trong năm trên bán đảo Hàn Quốc ngày càng tăng do tác động của hiện tượng Trái đất nóng lên. Theo kết quả thống kê, nhiệt độ bình quân của Hàn Quốc đã tăng 1,8 độ C trong vòng 100 năm qua, cao gấp 2,4 lần so với mức tăng bình quân trên toàn Trái đất.
Trong khi sản lượng nông sản á nhiệt đới tăng, việc canh tác nông sản truyền thống của Hàn Quốc có xu hướng dịch lên vùng phía Bắc, hoặc thậm chí cho thấy xu hướng giảm. Các nông sản vốn chỉ được trồng tại đảo Jeju cho tới trước năm 1985 như cải thảo, khoai tây mùa đông, thì nay lại được trồng ở vùng Haenam, Boseong (tỉnh Nam Jeolla), trong khi táo và đào được trồng ở tận các tỉnh phía Bắc như Gyeonggi, Gangwon.
Cục phát triển nông thôn Hàn Quốc cho biết các hộ nông dân trồng quýt tại đảo Jeju đã chuyển sang trồng loại quýt Dekopon hay kiwi, hoặc chuyển hẳn sang trồng các loại nông sản á nhiệt đới mới.