Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra mức triển vọng của tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay, khó có thể đạt được mức 2,8% do tác động của việc tái cơ cấu doanh nghiệp nửa cuối năm nay, tình trạng suy thoái kéo dài trong lĩnh vực xuất khẩu và khả năng Mỹ tăng lãi suất cơ bản.
Hơn nữa, trước tình hình sụt giảm xuất khẩu của Hàn Quốc có khả năng kéo dài hơn dự kiến do quy mô giao dịch thương mại có xu hướng tăng chậm và số nợ hộ gia đình tăng với khoản vay chủ yếu từ các tổ chức tài chính khác như công ty bảo hiểm, chứng khoán hay doanh nghiệp cho vay, ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cho rằng cần phải giám sát chặt chẽ và đối phó với "hiệu ứng bóng bay".
Theo văn bản của Uỷ ban tài chính tiền tệ trong tháng 6 của BOK, các ủy viên của Ủy ban tài chính tiền tệ đã nhất trí đưa ra mức giảm lãi suất cơ bản là 0,25% dựa theo những điểm nêu ra trong cuộc họp hôm 9/6 vừa qua. Khi đó, một ủy viên đã chỉ trích rằng tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm nay nhiều khả năng thấp hơn so với dự đoán ban đầu là 2,8%, do đó nếu giá dầu quốc tế tiếp tục tăng thì lợi nhuận của các công ty có thể lâm vào tình trạng tồi tệ hơn.
Một ủy viên khác cũng cho rằng nguy cơ sụt giảm trong tăng trưởng kinh tế có chiều hướng gia tăng nên khó có thể đạt được triển vọng kinh tế tháng 4, và nhận định rằng điều này được cho là do các vấn đề về cơ cấu với các yếu tố kinh tế.
BOK cũng nói về nguy cơ sụt giảm về tuyển dụng có thể tăng lên do xúc tiến tái cơ cấu doanh nghiệp và suy giảm xuất khẩu, đồng thời cho biết trong tháng 4 dự báo tăng trưởng kinh tế được dự đoán xuống mức 2,8% và nếu xem xét nguy cơ sụt giảm trong thời gian tới thì đây cũng là điều không dễ dàng đạt được.
Trước đó, vào tháng 4 năm nay, BOK đã công bố sửa đổi dự báo tăng trưởng kinh tế xuống mức 2,8% và dự kiến sẽ công bố sửa đổi trong cuộc họp Ủy ban tài chính tiền tệ được tổ chức vào ngày 14/7 sắp tới.