Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) Lim Jong-ryong hôm thứ Sáu (1/7) phát biểu rằng thị trường tài chính trong nước đã bắt đầu ổn định trở lại sau cú chao đảo vì việc Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, Chủ tịch Lim cũng cho rằng những yếu tố bất ổn khác vẫn đang "bủa vây" nền kinh tế Hàn Quốc nửa cuối năm nay. Do đó, Chính phủ cần có biện pháp bình ổn hệ thống tài chính một cách lâu dài.
Theo dự đoán của FSC, sẽ tác động lâu dài tới thị trường tài chính bởi còn nhiều yếu tố bất ổn khác gia tăng gồm chính sách tiền tệ của các nước lớn như Mỹ và Nhật Bản, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp và việc Chính phủ tiến hành tái cơ cấu doanh nghiệp, thêm vào đó là hiện tượng giảm phát do giá dầu quốc tế ở mức thấp. Nền kinh tế Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng đáng lo ngại, tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng giảm do các yếu tố mang tính cơ cấu như xuất khẩu giảm, giá tiêu dùng duy trì ở mức thấp, tỷ lệ sinh thấp, xã hội già hóa.
Chủ tịch Lim Jong-ryong nhấn mạnh ngành công nghiệp tài chính chỉ có thể tăng trưởng vững mạnh một khi hệ thống tài chính ổn định. Do đó, nhiệm vụ của Chính phủ là phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và toàn diện để đối phó với mọi bất ổn trên thị trường quốc tế cũng như tình hình trong nước một cách nhanh chóng và dứt khoát.
Ông Lim cam kết trường hợp phát sinh biến động vượt dự đoán, Ủy ban giám sát tài chính sẽ ngay lập tức tiến hành các biện pháp bình ổn thị trường theo giai đoạn, căn cứ theo kế hoạch đã đặt ra để đối phó kịp thời với các yếu tố bất ổn trong nước như nợ doanh nghiệp.
Đặc biệt, Chính phủ sẽ đưa ra các phương án hỗ trợ doanh nghiệp về huy động vốn cho những doanh nghiệp gặp khó khăn, không thể huy động vốn do bất ổn trong thị trường.