Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên hôm 4/7 ra báo động về mưa lớn khi lượng mưa ở miền Bắc có thể đạt 200 mm tới đêm ngày 5/7. Hiện mực nước ở đập Hwangkang, thượng lưu sông Imjin đoạn thuộc Bắc Triều Tiên đang ở mức gần đầy, nên việc nước này xả nước từ con đập này chỉ còn là vấn đề thời gian.
Khoảng cách từ đập Hwangkang tới đập Gunnam của Hàn Quốc là 56 km. Nếu miền Bắc xả nước bất ngờ thì 30 phút sau phía miền Nam mới phát hiện được. Hiện mực nước ở đập Gunnam đang được duy trì ở mức thấp nhất. Seoul vừa phải đối phó với nguy cơ Bình Nhưỡng xả nước từ đập Hwangkang, vừa phải đối phó với tình trạng mưa lớn trên diện rộng trong nước.
Trong một tin liên quan, căn cứ theo Hướng dẫn về quản lý nguy cơ xảy ra tai nạn, sự cố khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều, Chính phủ Hàn Quốc quyết định ban lệnh cảnh báo theo bốn mức độ "lưu tâm", "chú ý", "cảnh giác" và "nghiêm trọng" để đối phó cụ thể theo từng diễn biến tình hình.
Hướng dẫn này được lập vào năm 2010, sau vụ Bắc Triều Tiên bất ngờ xả nước từ thượng nguồn sông Imjin vào năm 2009, khiến sáu khách du lịch người Hàn đi cắm trại ven sông bị thiệt mạng.
Một quan chức Bộ Địa chính và giao thông cho biết hiện Chính phủ đang theo dõi chặt chẽ tình hình đập Hwangkang để ứng phó nhanh chóng, phòng tránh thiệt hại cho người dân.