Viện nghiên cứu Seoul thuộc chính quyền thành phố Seoul đã đưa ra báo cáo phân tích kết quả thăm dò ý kiến đối với khoảng 1 nghìn du khách nước ngoài thăm Seoul vào tháng 12 năm ngoái và theo đó, du khách nước ngoài thăm Seoul đã chi khoảng 1,06 triệu won/1 người (tương đương 918 USD) cho mua sắm.
Theo báo cáo trên, mỗi du khách Trung Quốc thăm Seoul đã chi tiêu trung bình tiêu thụ 2,13 triệu won, tương đương 1.845 USD cho mua sắm/người, gấp 2,7 lần so với du khách từ các nước Đông Nam Á. Báo cáo cho biết 9 trong 10 người Trung Quốc chủ yếu mua mỹ phẩm Hàn Quốc, và 62,2% số du khách đã trả lời "mua sắm" đối với câu hỏi về mục tiêu du lịch Seoul.
Cũng theo báo cáo này, hơn 80% du khách Nhật Bản và du khách từ các nước Đông Nam Á đã mua thực phẩm, đồ ăn, và 77,8% du khách Mỹ và châu Âu đã mua quần áo.
Báo cáo cho biết mỗi du khách nước ngoài thăm Seoul đã ở lại trung bình khoảng 5,8 ngày. Trong đó, du khách từ Mỹ và châu Âu đã ở lại trung bình 8,3 ngày, du khách Đông Nam Á với 5,7 ngày, Trung Quốc với 5,4 ngày và du khách Nhật Bản là 3,8 ngày.
Viện nghiên cứu Seoul là cơ quan điều tra và phân tích các chính sách, quy định nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề của thành phố Seoul, đóng góp cho sự phát triển của thành phố.