Chưa đầy một ngày sau khi Mỹ công bố danh sách trừng phạt đối với 15 cơ quan và 8 cá nhân của Bắc Triều Tiên, bao gồm cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un, với lý do vi phạm về nhân quyền, chính quyền miền Bắc hôm 7/7 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ Ngoại giao, lên án hành vi này của Washington đã đi quá giới hạn, xúc phạm tới sự tôn nghiêm tối cao của nước này. Bình Nhưỡng hối thúc Washington phải rút lại danh sách này.
Bắc Triều Tiên quy kết hành động cấm vận nói trên là lời tuyên chiến của Washington, đe dọa sẽ chặn toàn bộ các kênh ngoại giao Triều-Mỹ và có biện pháp đáp trả quyết liệt nhất căn cứ theo luật pháp thời chiến của miền Bắc nếu Mỹ không rút lại cấm vận.
Trong một tin liên quan, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un hôm thứ Sáu (8/7) cùng các Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương đảng Lao động miền Bắc như Choe Ryong-hae, Kim Yong-chul, Ri Su-yong, Ri Man-gon đã tới viếng cung Thái dương Kumsusan, nơi đặt thi hài cố Chủ tịch Kim Nhật Thành để tưởng niệm 22 năm ngày mất của ông này.
Truyền thông miền Bắc đồng loạt chiếu các phim tài liệu về cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và các hoạt động tưởng niệm, khẳng định lòng trung thành với người kế tục sự nghiêp của ông là đương kim lãnh đạo Kim Jong-un.