Nhóm nghiên cứu chung giữa Đại học Sogang của Hàn Quốc và Đại học Havard của Mỹ đã phát triển được một loại rô-bốt cá đuối, có chiều dài 16,3 mm, tức chỉ bằng kích cỡ một đồng xu 10 won của Hàn Quốc, có thể bơi giống như cá đuối mà không cần nạp điện.
Bí quyết khiến rô-bốt này có thể làm được như vậy chính là nhờ nhóm nghiên cứu hai nước đã làm "cơ bắp" cho rô-bốt dựa trên cơ bắp thật của loài cá đuối.
Để làm được cơ bắp này, các nhà nghiên cứu đã nuôi tế bào cơ bắp tim của loài chuột, biến đổi gien di truyền sao cho khi tế bào nhận được ánh sáng sẽ co lại rồi giãn ra.
Khi rô-bốt cá đuối gặp ánh sáng, cơ bắp của rô-bốt sẽ chuyển động nhờ sự vận động của tế bào và thay đổi phương hướng theo vị trí của ánh sáng.
Nhóm nghiên cứu cho biết đây là báo cáo nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về rô-bốt cá đuối sinh học không chỉ có cấu tạo cơ bắp tương tự với cá đuối thật mà còn mô phỏng được cả hình dáng vận động.
Kết quả nghiên cứu này được đánh giá là đã nâng thêm một bước về khả năng phát triển rô-bốt sinh học có thể mô phỏng tương tự được mô sinh học của con người.
Kết quả nghiên cứu trên đã được đăng trên tạp chí khoa học quốc tế Science.