Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 11/7 đưa tin chính quyền miền Bắc đã gửi thông báo tới Chính phủ Mỹ có nội dung lên án kịch liệt việc Washington đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt vì lý do nhân quyền, coi đây là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhất từ trước tới nay, và là lời tuyên chiến với Bình Nhưỡng.
KCNA cho biết nếu Mỹ không chấp thuận yêu cầu dỡ bỏ biện pháp cấm vận trên ngay lập tức, Bắc Triều Tiên sẽ đáp trả theo từng giai đoạn, trong đó bước đầu tiên là cắt hoàn kênh liên lạc New York, kênh liên lạc ngoại giao chính thức duy nhất còn lại trong quan hệ Triều-Mỹ.
Được biết, chính quyền miền Bắc đã gửi thông báo trên cho Chính phủ Mỹ thông qua Phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc.
Vào hôm 6/7, Washington đã liệt Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt với lý do vi phạm về nhân quyền. Chính quyền miền Bắc vào hôm 8/7 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ Ngoại giao yêu cầu Mỹ phải rút lại biện pháp cấm vận này, đe dọa sẽ cắt kênh liên lạc ngoại giao giữa hai nước.
Tuy phía Washington cho biết vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng, dự kiến hai bên sẽ còn tiếp tục đối đầu căng thẳng trong thời gian tới.