Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm thứ Năm (14/7) cho biết Chính phủ và đảng cầm quyền Thế giới mới đã nhất trí sẽ tổ chức cuộc họp tại Quốc hội vào chiều ngày 15/7 để thống nhất việc lập ngân sách bổ sung trong nửa cuối năm nay.
Dự kiến, Chính phủ sẽ bổ sung 10.000 tỷ won (tương đương 8,75 tỷ USD) ngân sách để kích thích kinh tế địa phương và giải quyết nạn thất nghiệp do quá trình tái cơ cấu.
Với khoản dư thuế chưa sử dụng hết đạt 1.200 tỷ won trong năm ngoái cộng thêm 9.000 tỷ won lấy từ thặng dư thuế trong năm nay, dự kiến ngân sách bổ sung có thể lên tới 10.200 tỷ won (8,93 tỷ USD).
Tuy nhiên, nguồn ngân sách bổ sung được sử dụng đúng với mục đích đề ra của Chính phủ sẽ chỉ dừng ở mức 5.600 tỷ won (4,9 tỷ USD). Do Luật tài chính quốc gia quy định phải chi một tỷ lệ nhất định nguồn thuế chưa sử dụng hết của năm trước để hỗ trợ tài chính cho các địa phương, khoảng 3.550 tỷ won (tương đương 3,11 tỷ USD) sẽ được chuyển cho các địa phương. Khoảng 2.000 tỷ won (1,75 tỷ USD) sẽ được dùng để trả nợ quốc gia.
Nếu khoản ngân sách bổ sung để củng cố nền tảng kinh tế được quyết định ở mức trên 5.000 tỷ won thì đây sẽ là quy mô lớn nhất kể từ sau năm 2009, thời điểm Hàn Quốc phải chịu những tác động nghiêm trọng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Nguồn ngân sách bổ sung lần này dự kiến sẽ được tập trung hỗ trợ cho các địa phương như tỉnh Nam Gyeongsang, thành phố Ulsan, Busan, tỉnh Bắc Jeolla, những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp đóng tàu. Chính phủ dự kiến sẽ dùng nguồn ngân sách bổ sung để kích thích kinh tế địa phương, hỗ trợ đặc biệt về tuyển dụng. Đối với các dự án giải quyết nạn thất nghiệp hay tạo ra việc làm, Chính phủ sẽ không giới hạn hỗ trợ ở một địa phương cụ thể mà tiến hành hỗ trợ trên cả nước.