Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 17/7 đưa tin người phát ngôn Viện nghiên cứu Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chỉ trích cuộc họp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Mỹ-Nhật diễn ra gần đây tại Hawaii, Mỹ, cho rằng sự kiện này đã thể hiện rõ tham vọng bá quyền về quân sự của Mỹ.
Miền Bắc khẳng định việc Washington thiết lập một hệ thống phòng thủ tên lửa trên bán đảo Hàn Quốc và tạo mối quan hệ đồng minh quân sự với Seoul và Tokyo đã thể hiện tham vọng bá quyền bấy lâu nay của nước này. Đáp trả lại những động thái này, miền Bắc tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân tự vệ của nước này.
Người phát ngôn này cho biết sau khi Hàn Quốc và Mỹ quyết định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) tại Hàn Quốc, Washington đã tạo dựng được nền tảng cho việc thiết lập lá chắn tên lửa. Những mưu mô này của Mỹ và đồng minh đang tạo nên cục diện chiến tranh lạnh mới, khiến bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á tiến gần hơn tới nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng yêu cầu quốc tế chú ý hơn nữa tới diễn biến tình hình tại những khu vực này.
Người phát ngôn trên đe dọa Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục đẩy cao hơn nữa năng lực răn đe hạt nhân để loại bỏ hết hững nguy cơ dẫn tới chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc nói riêng và tại khu vực Đông Bắc Á cũng như trên toàn thế giới nói chung.
Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao ba nước Hàn Quốc, Mỹ, và Nhật Bản đã nhóm họp lần thứ tư tại Hawaii, Mỹ vào hôm 14/7 (theo giờ địa phương), thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc và phương án hợp tác trong vấn đề Bắc Triều Tiên.