Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc (FTC) hôm thứ Hai (18/7) cho biết cơ quan này đã tổ chức phiên họp toàn thể kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ vào hôm 15/7 và quyết định cấm công ty SK Telecom, nhà mạng lớn nhất tại Hàn Quốc, sáp nhập với công ty CJ HelloVision.
Lý do cấm sáp nhập được đưa ra trước những lo ngại về vấn đề độc quyền thị trường. Ủy ban giao dịch công bằng cho rằng nếu sáp nhập hai công ty này có thể sẽ dẫn tới hạn chế về cạnh tranh trong thị trường truyền thông và viễn thông.
Theo kết quả phân tích của Ủy ban này, nếu được sáp nhập thì thị phần của công ty sáp nhập sẽ chiếm từ 46,9% tới 76% của thị trường truyền thông thu phí trong nước, sẽ có ảnh hưởng chi phối vô cùng lớn đối với thị trường này, dẫn đến lo ngại về tăng giá cước do độc quyền thị trường.
Ngoài ra, Ủy ban giao dịch công bằng cũng đặt ra mối lo ngại rằng việc sáp nhập hai công ty trên sẽ hạn chế cạnh tranh ở lĩnh vực thị trường điện thoại giá rẻ. Nếu SK Telecom mua lại CJ HelloVision thì thị phần của công ty sáp nhập trong thị trường điện thoại giá rẻ sẽ là 28,45%.
Ủy ban giao dịch công bằng cũng không cho phép hai công ty này sáp nhập có điều kiện với lo ngại hai công ty này có thể kiểm soát các yếu tố về cạnh tranh bằng cách thiết lập một số điều kiện nhất định.
Theo đó, Ủy ban giao dịch công bằng cấm việc nắm giữ cổ phần căn cứ theo hợp đồng mua bán cổ phiếu của công ty CJ HelloVision do công ty SK Telecom ký kết với công ty CJ O Shopping vào tháng 11 năm ngoái, cấm thực hiện hợp đồng sáp nhập giữa CJ HelloVision và SK broadband.