Chính phủ Hàn Quốc hôm 22/7 đã tổ chức cuộc họp nội các và đưa ra nghị quyết về dự thảo ngân sách bổ sung với quy mô 11.000 tỷ won (9,6 tỷ USD). Như vậy, Chính phủ đã cam kết sẽ tăng ngân sách lên mức 28.000 tỷ won (tương đương 24,6 tỷ USD).
Mục tiêu lớn nhất của việc bổ sung ngân sách của Chính phủ là đảm bảo vốn để hỗ trợ cho việc thực hiện tái cơ cấu và tạo việc làm mới.
Chính phủ sẽ rót cho Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) 1.000 tỷ won, và Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) rót tiền 400 tỷ won để đảm bảo vốn cho việc tái cơ cấu của ngành đóng tàu, hiện đang gặp khó khăn.
Để nới rộng việc làm cho ngành đóng tàu, Chính phủ sẽ đặt hàng 61 tàu bao gồm cả tàu phục vụ cho việc công, tàu cảnh sát biển, tàu quân sự và tàu thương mại của Chính phủ.
Ngoài ra, nhằm đối ứng với tình trạng thất nghiệp do tái tái cơ cấu ngành đóng tàu, Chính phủ sẽ hỗ trợ ngân sách để ổn định việc làm cho người có chuyên môn ngành đóng tàu, mở rộng việc làm cho thanh niên.
Với lần bổ sung ngân sách lần này, Chính phủ dự kiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm nay sẽ tăng từ 0.2 đến 0.3%. Dự thảo ngân sách bổ sung sẽ được trình Quốc hội vào ngày 26/7 sắp tới.