Bắt đầu từ thứ Hai (25/7), công ty Audi-Volkswagen Hàn Quốc đã bắt đầu ngừng bán xe tại thị trường Hàn Quốc đối với 34 dòng xe và 79 model xe sau những bê bối về gian lận khí thải. Đây là những xe đã bị Bộ Môi trường Hàn Quốc thông báo về việc hủy chứng nhận và ngừng bán. Trong số đó, có nhiều model xe rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc như Tiguan hay Golf.
Phía công ty Volkswagen cho biết khi có quyết định xử phạt cuối cùng của Bộ Môi trường Hàn Quốc, hãng này sẽ nhanh chóng khắc phục các hạng mục sai sót về hồ sơ để tiến hành lại đăng ký chứng nhận.
Tuy nhiên, do việc tái đăng ký nếu diễn ra suôn sẻ cũng sẽ mất khoảng ba tháng, các đại lý phân phối xe Volkswagen và Audi khó tránh khỏi những thiệt hại nặng nề từ quyết định này.
Đặc biệt, do nhiều đại lý của hãng này tại Hàn Quốc vừa bán xe vừa đảm nhiệm vai trò trung tâm bảo hành, dẫn đến những lo ngại về những vấn đề có thể phát sinh đối với việc sửa chữa bảo hành các xe đã bán ra. Về vấn đề này, hãng Volkswagen cho biết sẽ có biện pháp hỗ trợ các đại lý bán xe gặp khó khăn về kinh doanh.
Trong khi đó, Bộ Môi trường Hàn Quốc hôm thứ Hai (25/7) đã mở phiên điều trần kín để nghe giải trình của công ty Volkswagen trước biện pháp xử phạt công ty này. Dựa vào kết quả buổi điều trần này, Bộ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc hủy giấy chứng nhận và cấm bán xe vào khoảng trước hoặc sau ngày 29/7.