Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (29/7) công bố báo cáo Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 6, với sản lượng công nghiệp tăng 0,6% so với tháng 5. Như vậy, sản lượng công nghiệp của Hàn Quốc đã tăng hai tháng liên tiếp trong tháng 5 và tháng 6 sau khi giảm 0,7% trong tháng 4.
Sản lượng ô tô, kim loại cơ bản giảm, nhưng bù lại, sản lượng ngành dịch vụ như tài chính, thể thao, nghỉ dưỡng đã kéo tổng sản lượng toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc tăng lên.
Doanh thu bán lẻ tăng 1% so với tháng 5 nhờ doanh thu các mặt hàng ô tô, mỹ phẩm đều tăng. Đầu tư thiết bị tăng 4,5% do đầu tư vào các mặt hàng thiết bị vận tải như ô tô, máy móc công nghiệp tăng.
Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, tăng 0,2 điểm so với tháng 5. Trong khi đó, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần giảm 0,1 điểm.
Theo nhận định của Chính phủ Hàn Quốc, mặc dù tiêu thụ nội địa gần đây có xu hướng cải thiện nhưng do xuất khẩu vẫn chưa hồi phục, dự kiến sản lượng ngành khai khoáng và chế tạo sẽ còn tiếp tục bị đình trệ.
Trong tháng 7 tới, biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt của Chính phủ sẽ hết hiệu lực, dự kiến sẽ kéo sản xuất và tiêu dùng đều giảm theo. Để đối phó với tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xúc tiến giải ngân sớm ngân sách bổ sung, lập biện pháp kích thích tiêu dùng và đầu tư.