Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Yoo Il-ho hôm 28/7 đã tổ chức cuộc họp Ủy ban thẩm định các quy định thuế quốc gia, quyết định về dự thảo sửa đổi luật thuế sẽ trình lên phiên họp Quốc hội định kỳ năm nay. Dự thảo này có nội dung kéo dài thời hạn áp dụng khấu trừ thu nhập đối với khoản tiền chi tiêu qua thẻ tín dụng thêm ba năm nữa, cho tới hết năm 2019.
Chính phủ cho biết quyết định này nhằm giảm gánh nặng thuế cho tầng lớp trung lưu, tăng mức thuế đối với những người có thu nhập cao, doanh nghiệp lớn.
Theo đó, Chính phủ sẽ áp dụng hạn mức khấu trừ thu nhập với chi tiêu thẻ tín dụng từ 2 triệu won (1.790 USD) đối với những người có thu nhập trên 120 triệu won/năm (107.000 USD/năm).
Đối với người có đông con, mức khấu trừ thuế đối với con thứ hai là 500.000 won (446 USD), với con thứ ba là 700.000 won (624 USD), thay vì áp dụng đồng nhất mức thuế như với người chỉ có một con.
Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định kéo dài ưu đãi thuế về chi phí nhà ở của người dân bình thường, gia hạn phần lớn trong số 25 mục miễn giảm thuế sẽ hết hiệu lực trong năm nay.
Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng nếu những biện pháp ưu đãi thuế nói trên bị lạm dụng thì rốt cuộc gánh nặng lại quay trở về với những người dân bình thường. Những ý kiến này cho rằng vấn đề đặt ra là Chính phủ phải có biện pháp đổi mới chế độ thuế, đánh thuế triệt để đối với những đối tượng thu nhập cao.
Đặc biệt, mặc dù Chính phủ Hàn Quốc đã tăng ưu đãi thuế để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng vốn dự trữ có quy mô 400.000 tỷ won (356,8 tỷ USD) để đầu tư vào tuyển dụng, hiện vẫn chưa có nhiều đơn vị triển khai thực hiện.