Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc đối phó với quy chế nhập khẩu của các nước

Write: 2016-08-09 16:21:29Update: 2016-08-09 16:34:57

Hàn Quốc đối phó với quy chế nhập khẩu của các nước

Hiệp hội thương mại quốc tế (KITA) cho biết tính đến cuối tháng 7 vừa qua, đã có 31 quốc gia áp 179 quy chế nhập khẩu với Hàn Quốc, trong đó có 132 quy chế đang được áp dụng và 47 quy chế đang được điều tra. Tình hình này được phân tích là do xu hướng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở các nước đang lan rộng trong bối cảnh kinh tế suy thoái kéo dài.

Số vụ liên quan tới chống bán phá giá chiếm nhiều nhất là 125 vụ, biện pháp tự vệ (safeguard) là 47 vụ, thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp là 7 vụ.

Xét theo quốc gia, Ấn Độ áp đặt 32 quy chế nhập khẩu đối với Hàn Quốc, Mỹ là 23 vụ, tiếp đó là Trung Quốc và Bra-xin với 11 vụ. Các mặt hàng chính của Hàn Quốc bị áp quy chế nhập khẩu đa phần là những mặt hàng dư thừa nguồn cung như thép, kim loại, hóa học.

Những quy chế này đang trở thành rào cản rất lớn đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc muốn xúc tiến ra nước ngoài. Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Ba (9/8) đã tổ chức một buổi thảo luận có sự tham gia của Bộ Ngoại giao, các tổ chức lớn ở mỗi ngành, cơ quan hữu quan và các chuyên gia để thảo luận đối sách chung cho các quy chế nhập khẩu. 

Phía doanh nghiệp cam kết sẽ tích cực hợp tác trong quá trình điều tra với cơ quan hữu quan của các nước, và Chính phủ sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu năng lực tự ứng phó bằng cách lập nhóm chuyên gia tư vấn về các quy chế nhập khẩu. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ lập một nhóm đối phó tại các nước như Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc để thu thập, phân tích thông tin liên quan tới quy chế nhập khẩu, tiến hành các hoạt động đàm phán.

Chính phủ cũng sẽ tận dụng các kênh đối thoại song phương, đa phương để tăng cường mạng lưới liên Chính phủ về vấn đề quy chế nhập khẩu, lập một hội đồng về quy chế nhập khẩu có sự tham gia của cả khối tư nhân và Nhà nước để lên chiến lược đối phó chung.

Lựa chọn của ban biên tập