Căn cứ theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, quy mô Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên danh nghĩa của Hàn Quốc trong năm 2015 đạt 1.377,9 tỷ USD, đứng thứ 11 thế giới. Như vậy là phải sau chín năm Hàn Quốc mới quay lại thứ hạng này.
Hàn Quốc từng xếp thứ 11 về GDP danh nghĩa trong khoảng từ năm 2002 tới năm 2004, sau đó vươn lên vị trí thứ 10 vào năm 2005. Tuy nhiên kể từ sau đó, thứ hạng của Hàn Quốc giảm dần, xuống thứ 11 vào năm 2006, thứ 13 vào năm 2007 và thứ 15 vào năm 2008. Kể từ năm 2009 tới năm 2013, Hàn Quốc liên tiếp chỉ dừng ở vị trí thứ 14, sau đó tăng thêm một bậc lên vị trí thứ 13 vào năm 2014, và tăng thêm hai bậc trong năm ngoái.
Tuy nhiên, sự tăng bậc của Hàn Quốc đa phần là do nền kinh tế Nga và Úc, hai quốc gia xếp thứ hạng 10 và 12 trong năm 2014, đã suy giảm trong năm 2015 do giá xuất khẩu nguyên vật liệu của hai nước này giảm mạnh.
GDP của Hàn Quốc trong năm 2015 đã giảm 2,4% so với năm 2014. Trong khi đó, Tổng sản phẩm quốc nội của Nga và Úc giảm lần lượt 34,7% và 7,9%. Tuy nhiên, giới chuyên gia vẫn đánh giá rằng trong tình hình tăng trưởng thấp, vật giá thấp nói chung trên toàn cầu hiện nay thì sự tăng bậc này của Hàn Quốc vẫn mang ý nghĩa tích cực.
Trong năm ngoái, Mỹ đứng đầu thế giới về GDP, đạt 17.947 tỷ USD, theo sau là Trung Quốc với 10.866,4 tỷ USD. Nhật Bản giữ vị trí thứ ba với 4.123,3 tỷ USD.
Bên cạnh đó, Tổng thu nhập quốc dân (GNI) bình quân đầu người của Hàn Quốc đạt 27.440 USD, xếp thứ 46, giảm tới bốn bậc so với năm 2014. Nếu GDP là chỉ số cho thấy quy mô nền kinh tế thì GNI cho thấy mức sống bình quân của người dân của một quốc gia. Nếu quy đổi sang sức mua tương đương (PPP) thì GNI bình quân đầu người của Hàn Quốc xếp thứ 48 thế giới (34.700 USD), thấp hơn sáu bậc so với năm 2014.