Bắc Triều Tiên đang đối diện với nhiều thách thức trên phương diện ngoại giao trong bối cảnh cộng đồng quốc tế gia tăng các biện pháp cấm vận Bình Nhưỡng sau khi nước này thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa.
Các nước trong khu vực Châu Phi hiện đang có động thái chấm dứt quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên.
Uganda, nước vốn duy trì quan hệ hợp tác an ninh quân sự với Bắc Triều Tiên, đã tuyên bố ngừng quan hệ hợp tác với Bình Nhưỡng.
Namibia cũng tuyên bố ngừng giao dịch với miền Bắc, đồng thời sẽ tham gia nỗ lực của cộng đồng quốc tế, thực hiện các biện pháp cấm vận Bắc Triều Tiên.
Ai Cập và Angola, hai nước được cho là có quan hệ hữu nghị lâu đời với Bắc Triều Tiên, đã nộp báo cáo về việc thực hiện cấm vận Bình Nhưỡng lên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.
Ngoài ra, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 12/8 vừa qua đã yêu cầu miền Bắc thực hiện mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và nối lại các vòng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên nhằm gìn giữ hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
Khi đó, Campuchia đã từ chối đề xuất thăm Campuchia của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao Kim Yong-nam và Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Su-yong, cũng như từ chối lời mời thăm miền Bắc.