Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Quy mô thương mại thế giới thấp nhất trong vòng sáu năm

Write: 2016-08-22 17:25:16Update: 2016-08-22 18:37:49

Quy mô thương mại thế giới thấp nhất trong vòng sáu năm

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hôm thứ Hai (22/8) công bố giá trị thương mại của 71 quốc gia lớn trên thế giới đạt 14.425 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái với 15.254 tỷ USD. Sau khi tăng lên mức đỉnh điểm là 17.276 tỷ USD vào năm 2014, quy mô thương mại thế giới đã giảm mạnh 11,7% vào nửa đầu năm ngoái, và vẫn chưa thể thoát khỏi xu hướng giảm trong năm nay.
 
Việc giá trị thương mại thế giới giảm hai năm liên tiếp là một hiện tượng rất hiếm thấy, và thậm chí đã không xảy ra vào thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.
 
Giá trị thương mại thế giới nửa đầu năm nay đang dừng ở mức thấp nhất trong vòng sáu năm trở lại đây, tính từ sáu tháng đầu năm 2010 ở mức 13.360 tỷ USD.
 
Quy mô thương mại thế giới giảm kéo theo xuất khẩu của các nước cũng giảm mạnh. Xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ giảm 5% trong nửa đầu năm ngoái đã giảm tới 9,9% trong năm nay. Nhập khẩu của Trung Quốc giảm 10%, xuất khẩu giảm 7,7%. Xuất khẩu của các nước châu Á khác cũng đều giảm với tỷ lệ giảm mạnh nhất ở Indonesia là 11,3%, Malaysia giảm 10,2%, Singapore giảm 10% và Đài Loan giảm 9,1%.
 
Theo phân tích của Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA), các yếu tố như nền kinh tế thế giới bước vào gia đoạn tăng trưởng thấp, xuất khẩu và nhập khẩu của thị trường đông dân nhất thế giới Trung Quốc giảm mạnh, giá dầu giảm sâu, đang khiến các nước mới nổi, trong đó có các nước xuất khẩu nguyên vật liệu, gặp khó khăn. Viện nghiên cứu này nhận định xu hướng thương mại điện tử đang gia tăng, lượng hàng hóa nhập khẩu trung gian qua Trung Quốc đang giảm mạnh, khiến xu thế thương mại thế giới có chiều hướng thay đổi. Do là quốc gia xuất khẩu nhiều các mặt hàng nhạy cảm trong tình hình kinh tế hiện nay như tàu thuyền, ô tô, Hàn Quốc đã phải gánh chịu thiệt hại lớn trong nửa đầu năm nay. Thêm vào đó, việc đồng yen Nhật Bản vẫn giữ nguyên xu hướng tăng giá đã khiến tình hình xuất khẩu của Hàn Quốc ngày càng khó khăn hơn. 

Lựa chọn của ban biên tập