Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Xuất khẩu Hàn Quốc tăng trở lại sau 20 tháng

Write: 2016-09-01 16:25:23Update: 2016-09-01 17:22:40

Xuất khẩu Hàn Quốc tăng trở lại sau 20 tháng

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc hôm thứ Năm (1/9) công bố kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 8 vừa qua đạt 40,1 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu quay trở lại xu hướng tăng trong vòng 20 tháng qua, kể từ tháng 12 năm 2014. Kết quả này cũng là dấu chấm hết cho đợt giảm xuất khẩu dài kỷ lục suốt 19 tháng. Cán cân thương mại trong tháng 8 đạt thặng dư 5,3 tỷ USD, tiếp tục đà thặng dư 55 tháng liên tiếp, kể từ tháng 2 năm 2012.
 
Trong tháng 8, số ngày hoạt động của doanh nghiệp đã tăng thêm hai ngày so với một năm trước. Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực tăng, kéo toàn bộ kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đi lên.
 
Cụ thể là trong số 13 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, có tám mặt hàng đã tăng giá trị xuất khẩu như tàu thuyền tăng 89,9%, máy tính tăng 23,4%. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán đẫn đã tăng trở lại sau 11 tháng do nhu cầu thị trường tăng trước sự ra mắt của nhiều dòng sản phẩm mới như điện thoại Galaxy Note 7 của hãng điện tử Samsung.
 
Xuất khẩu cả năm mặt hàng tiêu dùng triển vọng của Hàn Quốc là mỹ phẩm, dược phẩm, đồ dùng trẻ em, nông thủy sản, thực phẩm và thời trang, quần áo đều tăng trong tháng 8. Đặc biệt, xuất khẩu mỹ phẩm sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc và khu vực châu Á vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong khi xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu tăng tới 89,9%, mức tăng kỷ lục trong năm nay.
 
Xét theo thị trường xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng. Các thị trường khác như Nhật Bản, Ấn Độ và một số các nước châu Á khác chuyển từ xu hướng giảm trong tháng 7 sang xu hướng tăng trong tháng 8. Xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm nhưng mức giảm đã được cải thiện hơn so với tháng 7.
 
Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đánh giá những nỗ lực đổi mới cơ cấu xuất khẩu của Chính phủ trong thời gian qua đã bắt đầu mang lại kết quả. Tuy nhiên, do nền kinh tế thế giới vẫn tồn tại nhiều yếu tố bất ổn như khả năng Mỹ tăng lãi suất, vẫn chưa thể dự đoán chắc chắn về xu hướng tăng của xuất khẩu trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập