Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc hôm 4/9 cho biết, tính tới cuối tháng 8 vừa qua, số lao động báo cáo lên Bộ về việc bị chủ sử dụng lao động chậm trả lương là 214.052 người, tăng 12% so với năm ngoái, với số tiền lương bị chậm thanh toán là 947,1 tỷ won (854,2 triệu USD), tăng thêm 11%.
Tính tới cuối tháng 8, bình quân số tiền lương bị chậm thanh toán của người lao động là 749,2 tỷ won (675,7 triệu USD). Nếu xu hướng này tiếp diễn thì trong năm nay, dự kiến tổng số tiền lương bị chậm thanh toán của người lao động Hàn Quốc sẽ vượt 1.400 tỷ won (1,26 tỷ USD), vượt mức kỷ lục năm 2009, ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, là 1.343,8 tỷ won (1,21 tỷ USD).
Nguyên nhân được phân tích là do kinh tế suy thoái khiến các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn cộng thêm quá trình tái cơ cấu ngành đóng tàu làm gia tăng số lượng nhà thầu không được thanh toán tiền hợp đồng.
Bộ Tuyển dụng và lao động hiện đã có kế hoạch công bố danh sách và giám sát những đơn vị cố ý hoặc thường xuyên chậm thanh toán tiền lương cho người lao động.