Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên nhằm cải thiện tình hình nhân quyền cho người dân miền Bắc, đã chính thức có hiệu lực từ ngày 4/9. Luật đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào tháng 3 vừa qua, sau 11 năm kể từ khi lần đầu tiên được đề xuất tại Quốc hội.
Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên có nội dung thành lập Trung tâm lưu trữ các thông tin về nhân quyền Bắc Triều Tiên trực thuộc Bộ Thống nhất. Trung tâm này dự kiến sẽ được ra mắt trong tháng 9 này, với chức năng chính là lưu trữ một cách hệ thống các hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền miền Bắc, bao gồm lời làm chứng của những người tị nạn miền Bắc, để làm căn cứ xử phạt sau này. Nội dung lưu trữ sẽ được chuyển lên Trung tâm bảo quản lưu trữ về nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Tư pháp ba năm một lần.
Ngoài ra, trung tâm này sẽ lập kế hoạch tổng thể ba năm một lần, bổ nhiệm "đại sứ nhân quyền", xúc tiến các dự án đối thoại liên Triều về vấn đề nhân quyền. Giám đốc trung tâm sẽ tương đương chức Vụ trưởng.
Một nội dung khác trong luật trên là việc thành lập Quỹ nhân quyền Bắc Triều Tiên để tiến hành điều tra, nghiên cứu về vấn đề nhân quyền miền Bắc, phát triển chính sách, hỗ trợ các tổ chức phi Chính phủ (NGO) trong lĩnh vực này.