Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Tư (7/9) đã công bố kết quả "Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2015". Cuộc điều tra này được tiến hành năm năm một lần về tình hình dân số và nhà ở trên toàn quốc cũng như các đặc trưng cơ bản liên quan.
Kết quả cho thấy tổng dân số Hàn Quốc đạt 51,07 triệu người vào năm 2015, tăng 1,36 triệu người so với năm 2010. Mật độ dân số vào năm 2015 đạt 509 người/㎢, tăng 12 người/㎢ so với năm 2010.
Vào năm 2015, dân số sinh sống tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận thủ đô đạt 25,27 triệu người, chiếm 49,5% trong tổng số dân. Con số này đạt 48,2% vào năm 2005.
Dân số cao tuổi, tức số dân từ độ tuổi 65 trở lên đạt 6,57 triệu người, chiếm 13,2% trong tổng dân số, tăng 2,2% so với năm 2010.
Tỷ lệ tăng của số người cao tuổi đạt 1,4% vào năm 2000, 2% vào năm 2005 và 1,7% vào năm 2010.
So với năm 1985, tổng dân số người cao tuổi đã tăng 4,82 triệu người trong khi số dân dưới 14 tuổi đã giảm 5,18 triệu người.
Chỉ số già hóa, tỷ lệ giữa dân số từ 65 tuổi trở lên và dân số dưới 14 tuổi, đạt 95,1% vào năm 2015, tăng 27,1% so với năm 2010.
Số người nước ngoài sinh sống tại Hàn Quốc đạt 1,36 triệu người vào năm 2015, tăng 41,6% so với năm 2010, và trong số đó, người Trung Quốc chiếm 51,5%.
Ngoài ra, tỷ lệ hộ gia đình một thành viên chiếm 27,2% vào năm 2015, tăng 3,3% so với năm 2010. Tỷ lệ hộ gia đình với hai thành viên đạt 26,1% và tỷ lệ hộ gia đình với ba thành viên đạt 21,5%.
Tổng số hộ gia đình tính đến tháng 11 năm 2015 trên toàn quốc đạt 19,56 triệu hộ gia đình, tăng 8,2% so với năm 2010 và số thành viên của một hộ gia đình là 2,53 người, giảm 0,15 người so với năm 2010.