Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nguồn thu ngoại tệ của Bắc Triều Tiên đang gặp khó khăn trong bối cảnh cộng đồng quốc tế siết chặt các biện pháp cấm vận kinh tế với miền Bắc và nhiều lao động Bắc Triều Tiên đồng loạt bị trục xuất về nước.
Theo Bộ Thống nhất, kim ngạch thương mại Triều-Trung từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay đạt 1,76 tỷ USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ Thống nhất cho biết Bình Nhưỡng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ Nghị quyết 2270 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, với các điều kiện gửi người lao động miền Bắc ra nước ngoài bị siết chặt, số nhà hàng miền Bắc ở nước ngoài bị đóng cửa gia tăng, trong khi lượng du khách tới miền Bắc đang ngày một giảm đi.
Bên cạnh đó, số trường hợp các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên làm việc tại nước ngoài xin tị nạn hoặc bỏ trốn đang ngày càng tăng lên.
Bắc Triều Tiên đang ngày càng bị cộng đồng quốc tế cô lập, bị cắt giao lưu nhân sự với các nước đồng minh, chấm dứt thỏa thuận miễn thị thực và phải đóng cửa các văn phòng ngoại giao của Bắc Triều Tiên tại nước ngoài.