Sau khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm vào hôm 9/9, quân đội Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tác chiến mới mang tên "Đáp trả và Trừng phạt Bắc Triều Tiên trên quy mô lớn" (Korea Massive Punishment & Retaliation), với mục tiêu tấn công chính nhằm vào nhà lãnh đạo miền Bắc Kim Jong-un.
Tương tự việc Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden để xỏa sổ tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, theo khái niệm tác chiến mới này, Seoul sẽ tấn công loại bỏ Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-un để dập tắt quyết tâm khiêu khích của quân đội nước này. Trong tình huống nguy cấp, quân đội miền Nam sẽ huy động tên lửa hành trình Hyunmoo-3 có độ chính xác cực cao, và tên lửa không đối đất Taurus, tấn công hỏa lực tập trung trong phạm vi vài km quanh văn phòng của ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, cũng như nhắm vào các phương tiện di chuyển riêng của ông này. Trong trường hợp ông Kim Jong-un ẩn náu ở các cơ sở ngầm, quân đội sẽ sử dụng bom thông minh GBU-28 và JDAM, loại bom có thể xuyên thủng hầm ngầm (boongke), để tiêu diệt ông này.
Một quan chức quân đội Hàn Quốc cảnh cáo rằng một khi quân đội Hàn Quốc phát hiện được dấu hiệu cho thấy Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân, Seoul sẽ xóa tên Bình Nhưỡng khỏi bản đồ.
Theo khái niệm tác chiến mới, quân đội Hàn Quốc sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm để xác nhận bộ chỉ huy quân đội Bắc Triều Tiên, trong đó bao gồm cả nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đã bị tiêu diệt hay chưa. Quân đội Hàn Quốc quyết định sẽ sớm thành lập đơn vị chuyên trách có nhiệm vụ tiêu diệt bộ chỉ huy đầu não của Bắc Triều Tiên, trực thuộc Bộ Tư lệnh đặc nhiệm. Quân đội miền Nam hiện đang tăng cường công tác trinh sát nhất cử nhất động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.