Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên hôm 14/9 đã công bố thống kê về tình hình thiệt hại sau vụ lũ lụt nghiêm trọng xảy ra 10 ngày trước đó, thông báo đây là một thảm họa tự nhiên lớn nhất kể từ năm 1945. Số người tử vong và mất tích trong trận lũ vừa qua lên tới hàng trăm người.
Hôm 6/9, Bình Nhưỡng cập nhật thông tin cho biết 60 đã người thiệt mạng và 25 người mất tích, sau khi công bố 15 người đã mất tích vào hôm 2/9. Tới ngày 14/9, thiệt hại về người đã tăng lên gấp nhiều lần. Theo nội dung đưa tin, đã có khoảng 68.000 người dân phải sơ tán tới địa điểm an toàn, khoảng 30.000 căn nhà, công trình bị chìm trong nước.
Liên hợp quốc và Hội chữ thập đỏ quốc tế đánh giá quy mô thiệt hại của trận lũ lần này là cực kỳ nghiêm trọng và đã gửi khẩn cấp 140.000 suất lương thực và chi phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho miền Bắc. Chính quyền Bắc Triều Tiên đã tạm ngừng một số dự án xây dựng lớn để tập trung khắc phục thiệt hại do lũ lụt.
Phớt lờ những thiệt hại nghiêm trọng của thảm họa lịch sử lần này, Bình Nhưỡng vẫn tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ năm vào hôm 9/9, nhân kỷ niệm Quốc khánh, và không đưa ra một đối sách căn bản nào để khắc phục hậu quả thiên tai, cho thấy nước này hoàn toàn muốn đẩy gánh nặng cho cộng đồng quốc tế.