Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Khai trương Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên

Write: 2016-09-28 15:35:18Update: 2016-09-28 17:00:59

Khai trương Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên

Trung tâm lưu trữ thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, một cơ quan trực thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đã chính thức khai trương vào sáng hôm thứ Tư (28/9), với văn phòng đặt tại quận Jongno, thủ đô Seoul.

Trung tâm này sẽ căn cứ vào những nội dung tường thuật của người tị nạn Bắc Triều Tiên tại Hàn Quốc để lưu trữ lại các ghi chép liên quan tới tình hình vi phạm nhân quyền trong xã hội miền Bắc, sau đó chuyển những nội dung này lên Trung tâm lưu trữ về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Tư pháp, ba tháng một lần. Ngoài ra, trung tâm cũng sẽ lưu trữ các thông tin về tù binh trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), vấn đề các công dân bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, tình hình nhân quyền của các gia đình bị ly tán.

Trung tâm lưu trữ các thông tin về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên được thành lập theo nội dung của Luật nhân quyền Bắc Triều Tiên, gồm có 14 thành viên.

Việc Chính phủ Hàn Quốc trực tiếp đứng ra lưu trữ thông tin về tình hình vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ phần nào ngăn chặn những hành vi xâm phạm nhân quyền người dân hết sức nghiêm trọng của chính quyền miền Bắc.

Giám đốc trung tâm Seo Doo-hyun cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan của Chính phủ, lưu trữ một cách hệ thống về tình hình nhân quyền miền Bắc, góp phần cải thiện tình hình nhân quyền tại nước này.

Tham dự lễ khai trương trung tâm cùng ngày có nhiều quan chức cấp cao Chính phủ như Bộ trưởng Thống nhất Hong Yong-pyo và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lee Chang-jae.

Truyền thông Bắc Triều Tiên nhiều ngày qua đã đăng tin bài chỉ trích việc thành lập trung tâm nói trên, khẳng định động thái này của Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye là một hành động đi ngược lại với lộ trình thống nhất dân tộc, kích động mâu thuẫn trong quan hệ liên Triều.

Lựa chọn của ban biên tập