Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc hôm 27/9 cho biết theo xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF), trong năm 2016, Hàn Quốc đứng thứ 26 trên tổng số 138 quốc gia trên toàn thế giới về sức cạnh tranh quốc gia, giữ nguyên thứ hạng này trong vòng ba năm qua, kể từ năm 2014.
Trước Hàn Quốc là các nước Úc, Ireland, Israel, Malaysia. Vào năm 2012, Hàn Quốc từng giữ vị trí thứ 19, sau đó tụt xuống thứ 25 vào năm 2013 và thứ 26 vào năm 2014.
Xếp theo quốc gia, Thụy Sĩ, Singapore và Mỹ lần lượt xếp thứ nhất, thứ hai và thứ ba về sức cạnh tranh quốc gia. Nhật Bản năm nay tụt hai bậc, rơi xuống vị trí thứ tám trong khi Trung Quốc giữ nguyên vị trí thứ 28 từ năm ngoái.
WEF đánh giá sức cạnh tranh quốc gia thông qua 114 tiêu chí, chia làm ba nhóm chính là các yếu tố cơ bản, khả năng nâng cao hiệu suất và cải cách doanh nghiệp. Ở nhóm các yếu tố cơ bản, Hàn Quốc cải thiện được thứ hạng về các mục hạ tầng kinh tế cơ bản, tăng từ thứ năm lên thứ ba về tình hình kinh tế vĩ mô, thứ 13 lên thứ 10 về hạ tầng đường sá, thông tin.
Khả năng nâng cao hiệu suất của Hàn Quốc có sự cải thiện đáng kể nhưng vẫn ở nhóm cuối với hiệu quả thị trường lao động tăng từ hạng 83 lên 77, mức độ phát triển của thị trường tài chính từ hạng 87 lên 80. Ở lĩnh vực tài chính, nền tảng tài chính của các tổ chức ngân hàng Hàn Quốc vươn lên từ hạng 113 lên 102, sự tiện lợi các khoản vay được cải thiện từ thứ hạng 119 lên 92.
Trong tổng số 114 tiêu chí đánh giá, Hàn Quốc cải thiện thứ hạng ở 57 tiêu chí, giảm thứ hạng ở 42 tiêu chí, dẫn đến việc giữ nguyên thứ tự xếp hạng so với năm trước.