Theo số liệu của Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC), quy mô nợ xấu của các doanh nghiệp lớn trong nước nửa đầu năm nay đạt hơn 19.070 tỷ won (tương đương 17,27 tỷ USD), tăng thêm gần 1.380 tỷ won (1,24 tỷ USD) so với cuối năm ngoái.
Kể từ sau khi Hàn Quốc bắt đầu thống kê về nợ xấu của các doanh nghiệp lớn vào tháng 3 năm 2008 đến nay, đây là lần đầu tiên quy mô nợ vượt ngưỡng 19.000 tỷ won. Quy mô nợ xấu kỷ lục trước đó là vào quý I năm nay, đạt hơn 18.850 tỷ won (17 tỷ USD).
Tổng nợ tín dụng của các doanh nghiệp lớn tính tới cuối tháng 6 năm nay là 427.854,3 tỷ won (387,5 tỷ USD), giảm 8.928,7 tỷ won (khoảng 8 tỷ USD) so với cuối năm 2015.
Mức nợ tín dụng ở các ngân hàng như KEB Hana, Shinhan, Nonghyup đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB), cơ quan đảm trách chính quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp, lại có nợ tín dụng doanh nghiệp lớn tăng thêm 1.532 tỷ won (1,3 tỷ USD). Nợ của ngân hàng Woori, ngân hàng Chính phủ nắm cổ phần lớn nhất, tăng 206,4 tỷ won (187 triệu USD).